Trung Quốc tăng 10% ngân sách quốc phòng năm 2015

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 04/03/2015 16:29 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

(VTV.vn) - Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2015 sẽ tăng thêm khoảng 10%, bất chấp đà tăng trưởng kinh tế được dự báo tiếp tục giảm trong năm nay.

Người phát ngôn kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc Phó Doanh hôm nay (4/3) cho biết, ngân sách quốc phòng của nước này trong năm 2015 sẽ tăng thêm khoảng 10%, bất chấp đà tăng trưởng kinh tế được dự báo tiếp tục giảm trong năm nay.

Mức tăng 10% cho ngân sách quốc phòng năm nay thấp hơn so với mức 12,2% của năm 2014 nhưng đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp Trung Quốc duy trì tỷ lệ tăng ngân sách quốc phòng ở mức hai con số, đưa tổng ngân sách quân sự của nước này năm 2015 lên mức 145 tỷ USD.

Năm 2014, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là khoảng 130 tỷ USD, chỉ đứng sau Mỹ.

Bà Phó Doanh đưa ra số liệu trên tại cuộc họp báo trước thềm kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 12. Số liệu chính xác sẽ được công bố trong một báo cáo dự thảo ngân sách vào ngày mai (5/3).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước