2 vụ nhảy lầu tự tử ở BVĐK Quảng Ngãi trong buổi sáng

Kim Dung, Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/02/2017 22:07 GMT+7

BV Đa khoa Quảng Ngãi.

VTV.vn - Sáng nay (8/2), tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 2 vụ nhảy lầu tự tử làm 2 người tử vong.

Trong năm 2016, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, có hai trường hợp nhảy lầu tự tử làm 3 người thương vong. Dù đã tăng cường công tác bảo vệ để ngăn chặn tình trạng trên nhưng chỉ trong sáng nay, tại bệnh viện lại xảy ra 2 vụ nhảy lầu tự tử làm 2 người chết.

Vào lúc 9h40 sáng nay, bệnh nhân Bùi Đại Thăng, sinh năm 1973, trú tại Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi đã tử vong do nhảy từ tầng 7, khoa Ngoại - Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Thời điểm ông Thăng nhảy lầu tự tử có nhiều người chứng kiến nhưng không kịp ngăn cản. Thông tin ban đầu từ người nhà cho biết, ông Thăng có tiền sử bị bệnh trầm cảm lâu ngày.

Trước đó, vào lúc 1h40, cũng từ tầng 7 khoa Ngoại - Tổng hợp, ông Lê Văn Thanh, 78 tuổi, sinh sống tại huyện Sa thầy, tỉnh Kon Tum cũng đã tử vong do nhảy lầu tự tử. Trước đó, ông Thanh được chuyển vào viện cấp cứu do bị ung thư phổi đang di căn qua gan.

Cũng ngay trong sáng nay, lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã ngăn chặn thành công một bệnh nhân nữ mắc bệnh trầm cảm có ý định nhảy lầu tự tử cũng từ tầng 7 của Bệnh viện.

Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với việc tăng cường công tác bảo vệ, lãnh đạo Bệnh viện đã xin chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thi công khung sắt bảo vệ hành lang tại bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước