27% cư dân đô thị tại Việt Nam ở nhà chất lượng thấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/10/2017 15:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo thống kê của Chương trình Nhân cư LHQ, có khoảng 27% cư dân đô thị tại Việt Nam đang sống trong điều kiện nhà ở chất lượng thấp.

Tỷ lệ 27% này tương đương với 31 triệu người. Các chuyên gia đánh giá, càng có nhiều nhà ở chất lượng thấp sẽ kích thích nhu cầu nâng cấp chỗ ở tốt hơn. Đây chính là nguồn cầu đầy tiềm năng của thị trường nhà ở trong hiện tại và tương lai.

Bên cạnh đó, dữ liệu của Numbeo.com năm 2017 chỉ ra, so với mức thu nhập trung bình của người dân, giá nhà ở Việt Nam đang cao gấp 25 lần. Con số này cho thấy cơ hội và tiềm năng rất lớn của thị trường căn hộ vừa túi tiền, dưới 900 USD/m2 tại Việt Nam. Nguyên nhân là do đây là phân khúc nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.


Nhiều nhà dân ở Hà Nội tự bịt đường sống bằng 'chuồng cọp' Nhiều nhà dân ở Hà Nội tự bịt đường sống bằng "chuồng cọp" Hà Nội yêu cầu xử lý vi phạm 42 dự án nhà ở, khu đô thị mới Hà Nội yêu cầu xử lý vi phạm 42 dự án nhà ở, khu đô thị mới Thị trường căn hộ vừa túi tiền tại TP.HCM Thị trường căn hộ vừa túi tiền tại TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước