6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra hơn 130 trận dông, lốc

Lan Phương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/10/2016 14:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Trong 6 tháng, trên cả nước đã xảy ra 133 trận dông, lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại lớn về người, tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống.

Do chịu ảnh hưởng của tác động El Nino, những tháng đầu năm nay, tình hình thời tiết, thiên tai trên phạm vi cả nước có những diễn biến bất thường, trong đó phải kể đến việc lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, ngoài ra, còn phải kể đến tình trạng mưa lớn trái mùa gây lũ, giông lốc, sét mạnh kỷ lục, kèm theo đó là nắng nóng gay gắt gây hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng. Mặc dù công tác phòng, chống thiên tai được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo khắc phục và hỗ trợ kịp thời, song thiên tai vẫn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Ngay từ cuối tháng 1, rét đậm, rét hại xảy ra tại khu vực phía Bắc. Nhiều nơi xuất hiện băng giá, mưa tuyết như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Ba Vì (Hà Nội); Hạn hán, xâm nhập mặn với cường độ mạnh, kéo dài, xảy ra trên diện rộng tại khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Mực nước sông Mekong xuống thấp kỷ lục trong 90 năm qua, nhiều hồ, đập thủy lợi khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên cạn nước, ranh mặn 4g/l xâm nhập sâu vào đất liền đến trên 90 km.

10/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn. Đặc biệt, từ cuối tháng 4 đến nay, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng, nền nhiệt phổ biến từ 36 - 39 độ C, một số nơi cao trên 40 độ C.

Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ, trong 6 tháng trên cả nước đã xảy ra 133 trận giông, lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại lớn về người, tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Thiên tai xảy ra đã làm 37 người chết, 5 người mất tích, hơn 300.000 hộ dân bị thiếu nước và hàng chục nghìn ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái, xiêu vẹo. Chưa kể hàng trăm nghìn ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng đến năng xuất hoặc mất trắng. Ước tính thiệt hại về kinh tế lên đến 16.900 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước