7 đơn vị vận tải tuyến Điện Biên - Yên Nghĩa có nguy cơ phá sản

Quốc Hưng - Ngọc Hải (Đài PT-TH Điện Biên)-Thứ tư, ngày 03/05/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đơn vị vận tải hành khách của tỉnh Điện Biên hoạt động trên tuyến Điện Biên - Yên Nghĩa đang có nguy cơ phá sản, bởi vị trí bến xe Yên Nghĩa không phù hợp.

Sau hơn 3 tháng thực hiện điều chuyển phương tiện từ bến xe Giáp Bát về bến xe Yên Nghĩa, 7 đơn vị vận tải hành khách của tỉnh Điện Biên hoạt động trên tuyến Điện Biên - Yên Nghĩa đang có nguy cơ phá sản, bởi vị trí bến xe Yên Nghĩa không phù hợp, gây khó khăn cho việc đi lại của đại đa số người dân trên tuyến Điện Biên - Hà Nội.

Với giá vé từ Điện Biên về đến bến xe Yên Nghĩa gần 300.000 đồng đã cao nay lại phải mất thêm nhiều khoản chi phí phát sinh, vì sau khi đến bến xe Yên Nghĩa muốn di chuyển về nơi ở người dân phải mất thêm hàng trăm nghìn đồng taxi. Muốn tiết kiệm đi bằng xe bus cũng không thuận tiện, vì với những người có hàng hóa lỉnh kỉnh phải trả thêm một khoản chi phí "bốc xếp" tại bến xe.

Qua thống kê, trong hơn 3 tháng vừa qua, lưu lượng hành khách thông qua bến xe Yên Nghĩa chỉ gần bằng 30% khi còn hoạt động tuyến Điện Biên - Giáp Bát. Tình trạng này khiến các doanh nghiệp vận tải tuyến Điện Biên - Yên Nghĩa liên tục bị bù lỗ, thu không đủ chi phí và nguy cơ phải bỏ tuyến, bỏ xe.

Do vị trí bến xe Yên Nghĩa không phù hợp với đại đa số hành khách trên tuyến Điện Biên - Hà Nội, tỉnh Điện Biên đã đề nghị với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải xem xét điều chuyển toàn bộ khối lượng số chuyến, lượt xe trước đây đang hoạt động ổn định tại bến xe Giáp Bát sang bến xe Mỹ Đình theo hành trình đã được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh từ ngày 19/1/2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước