7 người thiệt mạng do mưa lũ ở Bắc Trung Bộ

Xuân Hòa (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 14:35 GMT+7

Dọn dẹp, vệ sinh sau lũ tại Trường mầm non xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. (Ảnh: Báo Quảng Bình online)

VTV.vn - Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tính đến sáng nay (4/11), mưa lũ ở Bắc Trung Bộ đã làm 7 người thiệt mạng.

Trong số 7 người thiệt mạng do mưa lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Quảng Bình có 6 người và Quảng Trị có một người.

Về tài sản, mưa lũ đã làm chìm 4 tàu ở Quảng Bình, làm ngập hơn 7.000 ngôi nhà, làm tốc mái 50 nhà. Mưa lũ cũng đã làm ngập và hư hại 1.540 ha hoa màu, trôi gần 7.000 gia súc, gia cầm.

Mưa lũ đã làm sạt lở nghiêm trọng bờ sông Gianh, đoạn qua thôn Kinh Trừng, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đặt hơn 30 hộ dân nơi đây vào diện di dời khẩn cấp.

Trên Quốc Lộ 15A thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ đã gây bong tróc và bùn phun trào mặt đường với lượng lớn, gây nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông. Ngành giao thông vận tải Hà Tĩnh đã khắc phục sự cố để giao thông được thông suốt.

Mưa lũ tại Nam Trung Bộ diễn biến phức tạp Mưa lũ tại Nam Trung Bộ diễn biến phức tạp

VTV.vn - Mưa đã giảm trên địa bàn hai tỉnh Bình Định và Phú Yên nhưng ngập lụt vẫn còn kéo dài ở nhiều địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước