80% phương tiện kinh doanh vận tải được lắp hộp đen

Đức Quang, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 27/05/2017 19:10 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Theo thống kê của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay, hơn 80% số xe ô tô kinh doanh vận tải trên cả nước đã được lắp hộp đen.

Theo quy định, các phương tiện kinh doanh vận tải như xe khách, xe taxi hay xe container đều phải lắp thiết bị giám sát hành trình (hộp đen). Thiết bị này sẽ truyền dữ liệu về cơ quan quản lý. Qua đó, các cơ quan có thể giám sát về tốc độ, tải trọng hay hành trình của xe.

Tuy nhiên, đến nay, nhiều lái xe và doanh nghiệp vẫn tìm cách đối phó với hình thức quản lý này. Cụ thể, các lái xe tìm cách không cho hộp đen truyền dữ liệu về cơ quan quản lý, lúc ngắt, lúc bật hộp đen. Hoặc thậm chí, có những lái xe thường xuyên ngắt kết nối hộp đen.

Theo thống kê của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay, hơn 80% tổng số xe ô tô kinh doanh vận tải trên cả nước đã được lắp hộp đen. Tuy nhiên, trong tháng 3 vừa qua, chỉ có 74% số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống. Thậm chí, tại một số địa phương, có tới hơn một nửa số phương tiện không thực hiện truyền dữ liệu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước