Phí trông xe sai quy định: Ai chịu trách nhiệm?

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/01/2017 11:16 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng các bãi trông giữ xe tự phát, thu phí sai quy định sẽ khó có thể xử lý dứt điểm khi trách nhiệm chính trong vấn đề này không được phân cấp rõ ràng.

Sau khi VTV phản ánh về tình trạng thu phí trông giữ xe sai quy định ở Hà Nội, các lực lượng chức năng ở quận Đống Đa đã tổ chức xử lý giải tỏa điểm trông giữ xe tự phát trên phố Xã Đàn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điểm thu phí trông giữ xe sai quy định thuộc các quận khác và điều này đặt ra vấn đề quản lý cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Nếu chiếu theo quy định, có tới 3 sở ngành và quận, phường cùng quản lý về vấn đề các bãi trông giữ xe, thế nhưng tình trạng thu phí sai quy định vẫn diễn ra rất phổ biến ở Hà Nội. Nói là bao che thì không có bằng chứng, nhưng có lẽ ai cũng hiểu rằng không phải tự nhiên và dễ dàng gì để tự cho mình cái quyền được trông xe, thu tiền ở những con phố đông đúc giữa Thủ đô.

40.000 đồng một lần gửi xe máy ở xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, môt số tiền không nhỏ đang rơi vào túi cá nhân. Trong khi đó, ngân sách Nhà nước chỉ thu được số tiền ít ỏi từ những vé xe mà các điểm trông giữ được cấp phép kia luôn thu vượt mức quy định.

TP.HCM: Giá trông giữ xe “phớt lờ” quy định TP.HCM: Giá trông giữ xe “phớt lờ” quy định Hà Nội điều chỉnh giá trông giữ ô tô, xe máy Hà Nội điều chỉnh giá trông giữ ô tô, xe máy Hà Nội: Thu hồi giấy phép 7 điểm trông giữ xe Hà Nội: Thu hồi giấy phép 7 điểm trông giữ xe

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước