Bắc Giang: Tiếp nhận 663 đơn vị máu cứu người bệnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/01/2018 21:22 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Ban vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 663 đơn vị máu an toàn chuyển về Viện huyết học và truyền máu Trung ương.

Sáng nay (7/1), tại Bắc Giang đã diễn ra lễ phát động hiến máu tình nguyện trong dịp tết, lễ hội Xuân Hồng và Ngày "Chủ nhật đỏ" năm 2018. Hơn 1000 tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên và người dân đã tham gia.

Với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi", chuỗi ngày hội hiến máu "Chủ nhật đỏ" do Báo Tiền phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố khởi động từ năm 2009. Năm nay, chương trình sẽ được tổ chức tại 25 tỉnh, thành phố, dự kiến tiếp nhận khoảng trên 20.000 đơn vị máu. Tại Bắc Giang, ngày "Chủ nhật đỏ" năm nay mở đầu cho Lễ hội Xuân hồng, kéo dài từ nay đến ngày 18/3.

Trong sáng nay, Ban vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 663 đơn vị máu an toàn chuyển về Viện huyết học và truyền máu Trung ương để phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Hàng trăm người tham gia hiến máu, giúp tăng dự trự nhóm máu O đang bị thiếu Hàng trăm người tham gia hiến máu, giúp tăng dự trự nhóm máu O đang bị thiếu

VTV.vn - Sau 3 ngày kêu gọi, hàng trăm người đã đến viện Huyết học - Truyền máu TƯ để hiến máu, giúp làm tăng tỷ lệ nhóm máu O đã tăng thêm 7,3%

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước