Bão số 3 hướng thẳng Hải Phòng-Nam Định trong 3 - 6 giờ tới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 09:56 GMT+7

VTV.vn - Trong 3 - 6 giờ tới, bão số 3 sẽ hướng thẳng về phía các tỉnh thành Hải Phòng-Nam Định.

Cơn bão số 3 đang tiến gần về phía đất liền, với tốc độ khá nhanh, lúc 8h ngày 19/8, tâm bão cách bờ biển Hải Phòng - Nam Định khoảng 120 km về phía Đông, cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 10-12. Trong 3 - 6 giờ tới, bão sẽ hướng thẳng về phía các tỉnh thành Hải Phòng - Nam Định.

Khi bão càng vào gần bờ, gió sẽ càng thổi mạnh tạo ra những cơn sóng dữ, đẩy nước biển dâng cao. Dự kiến thời điểm bão vào đất liền là từ 12 - 15h chiều 19/8, gặp đúng lúc thủy triều dâng cao tạo ra mực nước dâng tổng cộng từ 3 - 4m. Cộng thêm mưa lớn tại chỗ, nước sẽ có thể vượt qua đê tràn vào, khả năng gây ngập lụt ở vùng ven biển từ Quảng Ninh - Nam Định. Với khu vực nằm ngoài đê như thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định nước dâng là mối đe dọa trực diện.

Thị trấn Quất Lâm nằm cách biển khoảng 1km, đây là nơi được dự báo sẽ chịu tác động lớn từ nước biển dâng do bão số 3. Nước có thể ngập sâu tới 1m và người dân cả đêm 18/8 và sáng 19/8 đã rất khẩn trương xếp các bao tải cát để tạo thành các bờ bao ngăn nước ngập phá hủy nhà cửa. Đồng thời, tiếp tục chằng chống nhà cửa, tháo rời các mái tôn để phòng chống gió mạnh từ bão và thực hiện lệnh di dời trước 10h ngày 19/8, để về nơi trú tránh bão an toàn.

Cùng nước dâng, hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11 - 13, sóng biển cao từ 4 - 6m, biển động rất mạnh cho toàn bộ Vịnh Bắc Bộ.

Trên đất liền, các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến phía Bắc tỉnh Thanh Hóa dự báo gió sẽ mạnh lên cấp 8-10, giật cấp 11-13. Còn các nơi khác thuộc vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10.

Mưa lớn diện rộng sẽ tiếp diễn hết ngày 20/8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự kiến tổng lượng mưa cả đợt sẽ từ 100-300mm, có nơi trên 400mm.

Mưa dồn dập với lượng lớn, các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá xảy ra bất cứ lúc nào. Cùng với đó, trên hệ thống hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, sông Đáy, sông Đào và sông Mã, sông Bưởi, sông Cả, sông La sẽ xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ dao động từ báo động I đến trên báo động II. Riêng trên sông Lục Nam, sông Kỳ Cùng có thể đạt mức báo động III.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước