Bắt đầu công tác trục vớt nhịp cầu Ghềnh

Quốc Thái, Trung Duy (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 14:51 GMT+7

Sử dụng máy cắt oxy-axetylen để cắt các thanh ray.

VTV.vn - Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả sau vụ sập cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai), hiện đơn vị trục vớt đã bắt tay vào những hạng mục đầu tiên của việc trục vớt nhịp cầu.

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - đơn vị trục vớt cầu Ghềnh - đã đưa các thiết bị vào nơi tập kết. Vào 10h ngày 26/3, đơn vị này đã sử dụng máy oxy-axetylen để cắt các thanh ray còn gác trên trụ cầu số 3 và cho thợ lặn xuống khảo sát toàn bộ hiện trạng của lòng sông, vị trí các dầm bị rơi. Các kết cấu dầm cầu bằng thép sau đó sẽ được tháo dỡ, chuyển lên sà lan để đưa về điểm tập kết.


Cần cầu nổi áp sát cầu Ghềnh. ((Ảnh: Nguyễn Công Phong/TTXVN)

Cần cầu nổi áp sát cầu Ghềnh. ((Ảnh: Nguyễn Công Phong/TTXVN)

Dự kiến công việc trục vớt sẽ hoàn thành sau 3 - 4 ngày làm việc. Trước đó, vào chiều 25/3, hai cẩu nổi 150 tấn và 500 tấn của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đang thi công cầu Bình Khánh thuộc gói thầu J1, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, được điều động cũng đã về Cầu Ghềnh để sẵn sàng công tác trục vớt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước