Bắt giữ đối tượng cuối cùng trong vụ thanh toán băng nhóm

Vũ Quý (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 15:25 GMT+7

Đối tượng Nguyễn Trường Giang.

VTV.vn - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã di lý đối tượng Nguyễn Trường Giang can tội giết người từ tỉnh Quảng Ninh về Hà Tĩnh quy án.

Chiều 9/5, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã di lý một đối tượng can tội giết người từ tỉnh Quảng Ninh về Hà Tĩnh quy án, đó là Nguyễn Trường Giang (SN 1980) trú tại xóm Vẽn, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo quyết định truy nã số 07 ngày 3/3/2014 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà tĩnh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên vào tối ngày 03/12/2013, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hạnh, Hồ Đức Hiếu, Lê Xuân Thuận, Bùi Văn Lợi, Thái Công Hòa, Nguyễn Anh Lực, Lê Đình Sỹ, Nguyễn Tuấn Vũ và một số người khác đi trên xe ô tô BKS 53L - 3595 và 2 xe taxi khác mang theo ống típ làm hung khí đến lán trọ của Vũ Đức Văn ở thôn Lê Lợi, xã Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh để giải quyết mâu thuẫn, thấy vậy đồng bọn của Văn gồm: Dương Văn Đức, Lê Anh Tuấn, Cao Thế Vũ, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Trường Phương, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Trọng Hòa, Nguyễn Văn Đồng cầm vũ khí là đao, rựa và 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế ra chống trả. Khi hai bên lao vào đánh nhau, Văn dùng súng tự chế bắn 2 phát làm Hồ Đức Hiếu bị trúng đạn ở hàm.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra, Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án bắt tạm giam các đối tượng nhưng 3 đối tượng đã nhanh chân trốn thoát và sau đó lần lượt bị bắt giữ. Riêng Nguyễn Trường Giang, đến ngày 6/5/2016, được sự vận động của phòng PC52, Công an tỉnh Hà Tĩnh và phòng PC52, Công an tỉnh Quảng Ninh, Giang ra đầu thú tại cơ quan điều tra để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước