Bình Dương - Tỉnh duy nhất không có hộ nghèo, cận nghèo

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/07/2017 11:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bình Dương đã trở thành tỉnh duy nhất trong cả nước không còn hộ nghèo, cận nghèo. Đây là bước tiến đáng kể sau 20 năm Bình Dương tách tỉnh.

Hai năm liền (2015, 2016), tỷ lệ số hộ nghèo/số hộ tái nghèo của Bình Dương đều là 0%. Trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước là 8,23%.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh bắt đầu áp dụng chuẩn nghèo đa chiều. Theo đó, điều chỉnh mức thu nhập lên 1,2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1,4 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Nghệ An: Tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 20 Nghệ An: Tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 20

VTV.vn - Qua 5 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 3, tỷ lệ hộ nghèo tại Nghệ An đã giảm gần 20%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước