Bình Phước: 3.000 ha tiêu mất trắng vì hạn hán

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/04/2016 17:38 GMT+7

VTV.vn - Sau 4 tháng nắng nóng kéo dài, Bình Phước đang chịu thiệt hại lớn về nông nghiệp với hơn 27.000 ha diện tích đất bị ảnh hưởng, 3.000 ha tiêu mất trắng.

Các huyện trồng tiêu bị thiệt hại nhiều nhất bao gồm: Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh và thị xã Bình Long. Ngoài diện tích tiêu bị mất trắng, khoảng 24.000 ha tiêu cũng bị giảm năng suất. Ước tính tổng thiệt hại trên 670 tỉ đồng.

Nhiều hộ gia đình trồng tiêu hiện đang phải mua nước ở nơi khác để cứu vườn tiêu của mình. Thời điểm này, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước đang tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy, đào ao, đắp đập tạm để cứu các diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm còn lại.

Thiệt hại về nông nghiệp ở Bình Phước được dự báo sẽ lớn hơn rất nhiều nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng và không có mưa kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước