Bộ KH&ĐT: Tiếp tục xem xét dự thảo Luật Quy hoạch để sửa đổi

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 22:22 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Luật Quy hoạch, cho biết sẽ tiếp tục xem xét các luật và điều luật có liên quan để sửa đổi cho thống nhất.

Sáng nay (26/5), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quy hoạch.

Theo các đại biểu, Luật Quy hoạch là luật khung, luật nêu nguyên tắc, là căn cứ để xem xét, sửa đổi các luật có liên quan. Cụ thể, 32 luật sẽ phải xem xét lại sau khi dự luật này được thông qua. Vậy làm thế nào để các luật khác đồng bộ với luật quy hoạch là vấn đề được đặt ra.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết sẽ tiếp tục xem xét, rà soát các luật và điều luật có liên quan để sửa đổi cho thống nhất. Những quy hoạch đã được duyệt, nếu phù hợp thì sẽ thực hiện đến hết thời kỳ quy hoạch, nếu không còn phù hợp sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch.

Một vấn đề khác được các đại biểu khi thảo luận dự thảo luật này đề cập là phương pháp tích hợp khi lập quy hoạch, nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể quốc gia với quy hoạch ngành.

"Ở đây quy hoạch ngành đã được tích hợp và quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, tuy nhiên cũng có nhiều ngành, nhiều cấp chưa được tính toán, chỗ này cần phải cân nhắc để chúng ta quản lý và phát triển theo quy hoạch. Hiện nay, chúng ta đang nói lên câu chuyện phải giải cứu thịt lợn, đó là một vấn đề về quy hoạch, quy hoạch ngành của chúng ta chưa quy hoạch, thực hiện quy hoạch không tốt nên dẫn tới hậu quả kinh tế hiện nay phải gánh chịu" - ông Nguyễn Tiến Sinh, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, nêu quan điểm.

"Khi các quy hoạch gần nhau, có quan hệ với nhau phải tích hợp vào chung một loại quy hoạch chứ không nên để phân tán quá nhiều quy hoạch. Điển hình như quy hoạch giao thông, không thể có một quy hoạch đường sắt lại không tách rời quy hoạch đường bộ quy hoạch cảng biển. Tất cả các quy hoạch này phải tích hợp trong một quy hoạch giao thông thống nhất và còn nhiều quy hoạch khác cần phải tích hợp" - ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đề nghị.

Theo chương trình ngày 19/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự Luật này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước