Xem xét lại 32 luật sau khi thông qua dự luật Quy hoạch

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 13:54 GMT+7

VTV.vn - 32 luật sẽ phải xem xét lại sau khi dự luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua.

Sáng nay (26/5), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật Quy hoạch. Đây là một dự luật gây nhiều tranh cãi, thậm chí vấp phải sự phản ứng quyết liệt của các bộ, ngành.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu thảo luận là việc sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan và các điều khoản chuyển tiếp khi xây dựng, ban hành luật Quy hoạch. Bởi dự án luật Quy hoạch là luật khung, luật nêu nguyên tắc, là căn cứ để xem xét, sửa đổi các luật có liên quan. Cụ thể, 32 luật sẽ phải xem xét lại sau khi dự luật này được Quốc hội thông qua. Qua rà soát sơ bộ hệ thống pháp luật hiện hành, các đại biểu cho biết, ngoài 32 luật trên vẫn còn một số luật, pháp lệnh có quy định về quy hoạch tuy nhiên đã không được đề xuất sửa đổi, bổ sung. Các đại biểu đặt câu hỏi như vậy đã hợp lý chưa?.

Các đại biểu cũng đề nghị trong luật cần quy định rõ hơn để xử lý được tính đặc thù của các lĩnh vực khác nhau trong quy hoạch tổng thể, cũng như lồng ghép được niên hạn của các quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể quốc gia với quy hoạch ngành. Các đại biểu đề xuất bổ sung quy định về chế tài xử phạt trong trường hợp không công bố hoặc thông tin không đầy đủ về các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước