Bóng cười và cỏ Mỹ gây hại đến sức khỏe như thế nào?

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 17:30 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận các ca ngộ bóng cười, cỏ Mỹ. Nhiều ca nguy kịch đến mức tử vong hoặc để lại các di chứng đến hệ thần kinh, tủy sống.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu lãnh đao UBND quận, huyện, thị xã tại Hà Nội chịu trách nhiệm trước TP nếu trên địa bàn để xảy ra các vụ việc lợi dụng các sự kiện, lễ hội, hội chợ, điểm vui chơi công cộng tập trung đông người... để tổ chức sử dụng, chứa chấp lôi kéo dùng trái phép chất ma túy, bóng cười... 

Có thể thấy, vài năm trở lại đây, toàn thành phố đã và đang quyết liệt đấu tranh với các chất kích thích nguy hiểm này. Thực tế, tại các bệnh viện lớn, đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai, thường xuyên tiếp nhận các ca ngộ độc ma túy, chất kích thích đến cấp cứu. Nhiều trường hợp nguy kịch đến mức tử vong hoặc để lại nhiều di chứng suốt đời. 

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên (Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc do sử dụng ma túy, đáng chú ý là rất nhiều người sử dụng bóng cười đến mức nhập viện. Mặc dù bóng cười không phải là ma túy hay tiền chất nhưng việc sử dụng bóng cười có chứa khí N2O - loại khí độc gây ngạt khi sử dụng nhiều lần có thể gây tổn thương tủy sống, gây thiếu máu và giảm khả năng sinh sản, sử dụng 1 lần nhưng quá nhiều cũng có thể dẫn đến ngộ độc nặng và tử vong. Hiện trung tâm đang điều trị cho 4 bệnh nhân cấp cứu do sử dụng loại khí N2O này. Các bệnh nhân chủ yếu là thanh niên, nhập viện trong tình trạng rối loạn cảm giác, tê bì, liệt tay chân, hô hấp bị ảnh hưởng, buộc phải tiêm thuốc giải độc.

Hệ lụy của bóng cười không chỉ dừng lại ở sức khỏe mà còn kéo theo nhiều vấn đề xã hội phức tạp khác như trộm cắp, nữ giới bị lạm dụng, gây tai nạn giao thông nếu sử dụng bóng cười khi lái xe hoặc trước khi lái xe... Thực tế, bóng cười dù không phải ma túy hay chất tiền ma túy nhưng lại giống với các chất kích thích ở chỗ tác dụng trực tiếp đến hệ thần kinh và tâm thần. Ngoài ra, người sử dụng mỗi lần đều phải tăng liều lượng để đạt cảm giác "phê" muốn có, điều này cũng nguy hiểm tương tự như các loại ma túy.

Bác sĩ cũng cho biết, hiện nay các loại chất ma túy mới xuất hiện rất nhiều, thay đổi liên tục nên các xét nghiệm chẩn đoán rất khó chạy theo kịp. Loai ma túy "cỏ Mỹ" chỉ là một tên lóng nói về ma túy chế tạo dưới dạng các cành lá cây vụn hoặc sợi thái được tẩm chất ma túy. Bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp ngộ độc do sử dụng "cỏ Mỹ", mỗi trường hợp lại có tình trạng khác nhau như vật vã, hoang tưởng, ảo giác, huyết áp tăng, kích thích... Không chỉ "cỏ Mỹ", bệnh viện Bạch Mai còn cấp cứu cho nhiều trường hợp ngộ độc các ma túy nhóm amphetamin (ma túy đá, thuốc lắc, ecstasy), cần sa, "ke" (ketamin), "nước biển" (GHB), nấm (có mấy loại chất gây ảo giác), ma túy tem (LSD), thậm chí các thuốc tân dược cũng đang bị lạm dụng thành ma túy.

Các chuyên gia y tế cho hay, trên thế giới, các nước như Mỹ, Anh đã đưa N2O vào danh sách cấm sử dụng cho mục đích giải trí và cùng danh sách với các chất ma túy. Nhiều chất được phát hiện trong "cỏ Mỹ" gây kích thích cũng được đưa vào danh mục quản lý về ma túy. Tại Việt Nam, nên đưa khí N2O vào dạng chất cấm không cho phép sử dụng cho mục đích giải trí, đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung các chất ma túy mới tại các nước trên thế giới vào danh mục quản lý để phòng chống tình trạng những chất kích thích này lây lan, xâm nhập vào giới trẻ Việt Nam. Đối với giới trẻ, tuyệt đối tránh xa các chất ma túy, kể cả bóng cười, ngay cả khi sử dụng một lần cũng không được, một lần dùng sử dụng cũng có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe rất lớn vì độc tính của những chất này rất mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước