Bùng phát trồng rừng kinh tế

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/11/2016 10:41 GMT+7

VTV.vn - Nhiều địa phương đang ồ ạt trồng rừng trên những diện tích đất vốn xưa nay chỉ dành cho đất nông nghiệp.

Trước đây, người dân thường phân chia: Trên đất rừng, nơi có độ dốc lớn trồng cây lâm nghiệp, nơi đất bằng được dành trồng những cây ngắn ngày cho thu hoạch hàng năm. Thế nhưng 2-3 năm trở lại đây, đã một sự dịch chuyển diễn ra ào ạt.

Cây keo lá tràm được xem là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế rừng. Vào lúc này, keo lá tràm được trồng ồ ạt ngay cả trên đất nông nghiệp, nơi mà lâu nay chỉ là chỗ dành cho những cây trồng ngắn ngày.

Thực tế này diễn ra ở các tỉnh Nam Trung Bộ khiến quy hoạch các loại cây trồng bị phá vỡ. Ở Phú Yên, niên vụ trước có 26.000 ha mía thì niên vụ này chỉ còn 23.000 ha, thay vào đó người dân trồng keo lá tràm.

Cơn sốt trồng keo lá tràm không chỉ dừng trên quỹ đất hiện có mà còn có nguy cơ xâm lấn vào rừng tự nhiên theo dạng thức phá rừng để trồng rừng kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước