Cá chết bất thường tại huyện Đông Anh (Hà Nội)

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/09/2017 20:06 GMT+7

VTV.vn - Theo người dân tại huyện Đông Anh, nguyên nhân cá chết hàng loạt là do nguồn nước trong hồ bị ô nhiễm.

Từ nhiều tháng nay, người dân xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh phải sống chung với ô nhiễm môi trường do nguồn thải từ cụm công nghiệp vừa nhỏ Nguyên Khê thải ra. Nguồn nước bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng tới việc tưới tiêu đồng ruộng và khiến cá nuôi trong hồ của người dân bị chết hàng loạt.

Các mẻ cá chết được vớt lên trong ngày, phần lớn là loại cá mè, cá trôi có trọng lượng từ 3-5 kg/con. Theo người dân địa phương, nguồn nước của hồ này bị ô nhiễm là do nguồn nước thải của cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, trong đó đáng chú ý là nguồn nước thải từ nhà máy sản xuất giấy tái chế của Công ty CP MiZa được cho là không đảm bảo tiêu chuẩn thải ra môi trường.

Trong sáng nay (18/9), UBND huyện Đông Anh cũng đã cử đoàn công tác về kiểm tra tình hình thực tế và lên phương án xử lý. Tuy nhiên công tác kiểm soát nước thải của cụm công nghiệp này vẫn đang bộc lộ nhiều bất cập cần phải được xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước