Cà Mau di dời 500 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 10:02 GMT+7

Nhiều ngôi nhà xây cất ven sông, ven biển ở Cà Mau đang bị đe dọa trước nguy cơ sạt lở và nước dâng cao. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Cà Mau đang tranh thủ nguồn vốn đầu tư của trung ương để tích cực triển khai xây dựng các cụm, tuyến tái định cư cho 500 hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Trước tình hình sạt lở đang diễn biến phức tạp ở ĐBSCL, tỉnh Cà Mau đang tranh thủ nguồn vốn đầu tư của trung ương để tích cực triển khai xây dựng các cụm, tuyến tái định cư cho khoảng 500 hộ dân sinh sống tại cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi và cửa biển Rạch Gốc thuộc huyện Ngọc Hiển. Đây đều là những khu vực có nguy cơ sạt lở cao trong tỉnh.

Thời gian qua, do gặp khó khăn vốn nên tỉnh Cà Mau mới chỉ bố trí di dời được khoảng 1.000 hộ dân ở các vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai cao vào khu dân cư sinh sống ổn định. Chỉ tính riêng tuần vừa qua, Cà Mau đã xảy ra 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại hai huyện Năm Căn và Đầm Dơi. Còn từ đầu năm đến nay, địa phương cũng đã có gần 600 m đất bị sạt lở, làm ảnh hưởng hơn 320 ha diện tích nuôi trồng thủy sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước