Cà Mau di dời người dân khỏi khu vực sạt lở

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/06/2017 15:11 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Cà Mau thực hiện di dời ngay các hộ gia đình đang ở những nơi đã, đang và có nguy cơ cao bị sạt lở.

Tỉnh Cà Mau hiện đang có tới 27 điểm có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt có 8 điểm nguy hiểm khi mùa mưa bão sắp tới.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, điều lo ngại nhất hiện nay là sạt lở đe dọa tính mạng và tài sản của người dân, ảnh hưởng đời sống nhân dân, xa hơn là tổn thất, ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước tình trạng này, tỉnh Cà Mau thực hiện di dời ngay các hộ gia đình đang ở những nơi đã, đang và có nguy cơ cao bị sạt lở; khẩn trương xây dựng các khu tái định cư để ổn định đời sống cho nhân dân; ưu tiên các giải pháp kè bịt, gây bồi, tạo bãi để trồng cây, chống sạt lở lâu dài.

Sạt lở 20m sông Ông Chưởng, An Giang Sạt lở 20m sông Ông Chưởng, An Giang ĐBSCL: Gần 400 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 600km ĐBSCL: Gần 400 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 600km Kiên Giang: Sạt lở nghiêm trọng tuyến đê quốc phòng Kiên Giang: Sạt lở nghiêm trọng tuyến đê quốc phòng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước