Cả nước có hơn 1 triệu người thất nghiệp

VTV8-Thứ hai, ngày 30/05/2016 10:33 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo mới nhất từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, quý I/2016, cả nước có hơn 1 triệu lao động thất nghiệp.

Con số này tăng thêm khoảng 20.000 người so với quý IV/2015. Đáng lo ngại, hơn một nửa trong số người thất nghiệp ở độ tuổi thanh niên. Số lao động thất nghiệp có trình độ đại học trở lên cao nhất, tăng lên mức 190.900 người (19,6%),tiếp đến là lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Lý giải về tình trạng này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng, do nền kinh tế trong quý I tăng trưởng chậm, nhiều lĩnh vực giảm nhu cầu lao động nên số lượng tạo việc làm giảm theo. Đồng thời, các doanh nghiệp tăng nhu cầu với lao động phổ thông, nhưng lại giảm lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên nên lực lượng có trình độ, chuyên môn kỹ thuật bị thất nghiệp tăng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước