Các địa phương chủ động ứng phó với bão số 3

CBS-Thứ ba, ngày 16/09/2014 06:42 GMT+7

Ảnh minh họa

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, các địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống cơn bão số 3 được các địa phương xác định là tập trung kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương vào bờ hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ vào Biển Đông.

Tại Thái Bình: Toàn tỉnh hiện có trên 1.200 phương tiện đang hoạt động khai thác thủy hải sản, hơn 1.400 chòi canh ngao, trên 81.000 ha lúa mùa đang trong thời kỳ trỗ bông. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình cho biết, đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; đồng thời tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, tránh trú bão; hoàn thành việc di chuyển toàn bộ lao động nuôi ngao, vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính; tổ chức chằng chống nhà cửa, công trình, kho tàng; chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp, chậm nhất trước 9 giờ sáng 16/9.

Tại Quảng Ninh: Cơ quan Cảng vụ thủy nội địa Quảng Ninh đã dừng cấp phép xuất bến đối với toàn bộ các phương tiện tàu khách tại tất cả các bến cảng; đồng thời kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động chở khách tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và đi các tuyến đảo về nơi tránh trú bão.

Tỉnh Quảng Ninh có 249 tàu đánh bắt xa bờ, hiện phần lớn đang đỗ ở các bến cảng, bến cá của các địa phương, một số khác đang di chuyển vào bờ.

Tại Hải Phòng: Huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng hiện đã tiến hành kiểm đếm 755 phương tiện đang hoạt động trên khu vực biển Bạch Long Vỹ.

Huyện đảo đã huy động lực lượng đưa 108 phương tiện thuyền nan lên bờ tránh bão, tiếp tục kêu gọi 341 phương tiện đang hoạt động ở khu vực quanh đảo di chuyển về đất liền; đồng thời lên phương án di dời ngư dân và các phương tiện đánh bắt tới những nơi tránh bão an toàn.

Tại Nam Định: 10h ngày 16/9, tỉnh Nam Định sẽ ra lệnh cấm biển và trước 17h sẽ sơ tán toàn bộ người dân canh coi trên tàu thuyền, trên các đầm, chòi canh nuôi trồng thủy sản tại các cửa sông, bãi ven biển; đồng thời, di dời dân từ các nhà yếu sang nhà kiên cố nhằm tránh trú bão an toàn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước