Các hãng taxi dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab đã vi phạm luật cạnh tranh?

Minh Đức-Thứ ba, ngày 10/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Luật sư cho biết, việc dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab có thể đã vi phạm Luật Cạnh tranh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp.

Những ngày vừa qua, dư luận trở nên xôn xao khi hàng loạt xe taxi thuộc các hãng taxi truyền thống dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab với những nội dung như "Yêu cầu Uber và Grab tuân thủ pháp luật Việt Nam", "Đề nghị dừng thí điểm Grab và Uber vì có quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh, "Chúng tôi phản đối kế hoạch thí điểm quyết định 24 của Bộ Giao thông vận tải có nhiều sai phạm. Yêu cầu dừng ngay việc cấp phù hiệu xe thí điểm vì phá vỡ quy hoạch, gây ùn tắc giao thông"...

Trước tình trạng trên, các luật sư cho biết, các doanh nghiệp taxi có quyền bày tỏ quan điểm của mình đối với Uber, Grab nhưng phải đúng quy định. Luật sư Phạm Thanh Ngân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, việc dán khẩu hiệu phản đối trên xe của một số doanh nghiệp taxi có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp. Như vậy, hai hãng Uber, Grab hoàn toàn có thể khởi kiện đến cơ quan quản lý cạnh tranh nếu nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại bởi hành vi này.

Được biết, Điều 43 - Luật Cạnh tranh đã nghiêm cấm doanh nghiệp gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Luật sư cho biết, hiện chưa có cơ quan chức năng nào khẳng định Uber, Grab trốn thuế hay làm thất thu thuế. Do đó, nếu tổ chức cá nhân nào đưa ra thông tin này đã vi phạm quy định trên, có thể bị cảnh cáo, phạt tiền.

Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, như thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh...

Cũng theo luật sư, điều 31 Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định, gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng.

Hiện các khẩu hiệu đã được các tài xế lái xe kêu gọi nhau cùng gỡ xuống để tránh làm xấu hình ảnh của doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

tài xế taxi

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước