Các nước tiểu vùng sông Mekong bàn về ô nhiễm khói mù

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/08/2018 09:08 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong lần thứ 7 về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đang diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Đây là cơ chế hợp tác được lập ra theo sáng kiến của Việt Nam để cùng các nước ngăn ngừa và kiểm soát các vùng cháy, giảm thiểu tác động tiêu cực bởi khói mù sang các nước xung quanh.

Hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến được nước chủ nhà Việt Nam giới thiệu tới các đoàn khách quốc tế.

Từ dữ liệu ảnh vệ tinh, hệ thống này tự động phát hiện tức thời được các vị trí rừng đang cháy trên toàn lãnh thổ Việt Nam, với mức độ chi tiết đến cấp xã. Chỉ 10 phút sau khi có cháy, các đơn vị có liên quan và chủ rừng đều nhận được cảnh bảo qua tin nhắn và thư điện tử.

Giảm thiểu số điểm cháy trong khu vực đang là mục tiêu mà các quốc gia đang nỗ lực hướng tới trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mekong về kiểm soát khói mù xuyên biên giới.

Tại hội nghị, đại biểu Việt Nam đã khuyến cáo công tác phòng cháy có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu khói mù và khói mù xuyên biên giới, bởi chi phí cho công tác chữa cháy không quá tốn kém, nếu không may xảy ra cháy thì hầu hết các vụ cháy tại Việt Nam đều gây thiệt hại nhỏ.

Khói mù mịt trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều ô tô đâm liên hoàn Khói mù mịt trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều ô tô đâm liên hoàn

VTV.vn - Chiều 3/4, lượng khói dày đặc bao trùm tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây gây ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn của các tài xế, khiến nhiều phương tiện đâm vào nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước