Cần nâng mức hỗ trợ phục hồi sản xuất do thiên tai

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 18:16 GMT+7

VTV.vn - Một mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai phù hợp hơn sẽ giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất.

Để giúp người dân nhanh chóng ổn định sản xuất sau bão, nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, vẫn còn có nhiều nông dân không đủ điều kiện tái sản xuất khi mức hỗ trợ thiệt hại cho cây trồng, đặc biệt là với những loại cây phải nhiều năm mới cho thu hoạch, khai thác.

Sau cơn bão số 12, 300 trong tổng số 400 cây sầu riêng đang cho thu hoạch vào dịp cuối năm của gia đình anh Đào Văn Yến thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã bị ngã đổ, phải chặt bỏ. Nếu không có bão, tết này gia đình anh có thể thu vào hơn 3 tỷ đồng, giờ coi như mất trắng

Ngoài cây sầu riêng, tại các huyện miền núi Nam Trung Bộ, cây tiêu, cao su, chuối, keo cũng bị thiệt hại nặng. Tại Phú Yên, chỉ tính riêng cây cao su đã có 2.540 ha bị ngã đổ. Những loại cây trồng này phải mất nhiều năm chăm sóc mới có thể cho thu hoạch, khai thác. Do đó, với mức hỗ trợ chỉ bằng 1/10 giá trị thiệt hại, cộng với các bước thủ tục xác định thiệt hại, nhiều hộ đã phải vay mượn nguồn vốn bên ngoài với lãi suất cao để khôi phục sản xuất hoặc trồng cây thay thế.

Cây trồng lâu năm là nguồn thu nhập chính của người dân vùng miền núi tại các tỉnh Nam Trung Bộ và sản phẩm làm ra cũng góp phần phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Để có được những vườn cây hơn 3 năm tuổi trở lên, người dân phải vay vốn ngân hàng.

Sau bão, thiệt hại tất cả và lúc này muốn vay vốn ngân hàng cũng không dễ. Vì vậy, một mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai phù hợp hơn sẽ giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước