Cần neo đậu tàu thuyền một cách an toàn

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/09/2017 21:09 GMT+7

VTV.vn - Công tác neo đậu tàu thuyền ở một số khu vực vẫn còn chưa đảm bảo, dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng lớn tới tài sản, thậm chí là con người.

Trong ngày hôm nay (14/9), các địa phương từ Nghệ An đến Quảng Trị đã phát lệnh cấm biển, yêu cầu hàng chục nghìn tàu thuyền ngoài khơi vào các nơi an toàn để tránh bão. Tại Nghệ An, tính đến thời điểm này, đã có hơn 3.600 tàu thuyền đã được neo đậu vào khu tránh bão an toàn. Tuy nhiên một vấn đề đặt ra, đó là công tác neo đậu tàu thuyền ở một số khu vực vẫn còn chưa đảm bảo, dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng lớn tới tài sản, thậm chí là con người.

Chằng buộc chưa đúng hướng dẫn, đệm va giữa 2 tàu để chống va đập còn ít, luồng sông còn hẹp, đó là thực trạng neo đậu tàu thuyền tránh trú bão của bà con ngư dân ở khu Diễn Ngọc thuộc Huyện Diễn Châu. Chỉ đến khi được các lực lượng chức năng hướng dẫn, người dân ở đây mới neo đậu lại tàu thuyền.

Công tác neo đậu của hầu hết tàu thuyền ở khu tránh trú bão thuộc xã Diễn Ngọc, Diễn Châu vẫn chưa đảm bảo an toàn. Nếu người dân không chằng buộc lại thì nguy cơ tàu bị va đập dẫn đến hư hỏng là rất lớn. Đặc biệt, nếu cơn bão đổ bộ với cường độ cấp 11-12 như dự báo thì không chỉ tàu thuyền mà khu dân cư 2 bên cũng sẽ bị ảnh hưởng do tàu thuyền đứt neo lao vào.

Qua kiểm tra thực tế, với số lượng tàu về càng lúc càng nhiều hơn, trong khi khu dân cư ngay sát gần khu neo đậu. Đại diện Cục Kiểm ngư khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý việc chằng buộc tàu thuyền.

Đến thời điểm này, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển ở Nghệ An đã nhận được thông báo. Dự kiến đêm nay, toàn bộ tàu thuyền sẽ về đến nơi tránh bão an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước