Thừa Thiên - Huế kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú bão

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/09/2017 10:00 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Hơn 2.000 tàu, thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển và vùng đầm phá ở Thừa Thiên - Huế đã được kêu gọi vào bờ và sắp xếp trú ẩn tại các địa điểm an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Hơn 2.000 tàu, thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển và vùng đầm phá ở Thừa Thiên - Huế đã được kêu gọi vào bờ và sắp xếp trú ẩn tại các địa điểm an toàn; công việc này kết thúc vào trước 12h hôm nay (14/9).

Riêng xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) có gần 300 phương tiện tàu thuyền, trong đó có 57 tàu đánh bắt xa bờ đã tập kết vào bờ an toàn. Âu thuyền Phú Hải sắp xếp cho hơn 300 tàu thuyền vào neo đậu, tránh trú bão số 10.

Trưa chiều 15/9, bão số 10 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị Trưa chiều 15/9, bão số 10 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị Các địa phương ráo riết kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 10 Các địa phương ráo riết kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 10 Bão số 10 đang mạnh lên, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km Bão số 10 đang mạnh lên, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước