Cần tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/06/2018 21:29 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, trong thời điểm này, để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhiều hơn cần có các mức hỗ trợ cao hơn.

Thu nhập chỉ trông vào 2 sào lúa và đi làm thuê được khoảng 150.000 đồng/ngày, chỉ cần bỏ ra 2 ngày công là đủ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng chị Hồng (xã Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên) vẫn ngần ngại vì chưa hiểu đóng bảo hiểm bây giờ thì sau này mình sẽ được lợi gì và cũng không biết hộ cận nghèo như chị sẽ được được hỗ trợ bao nhiêu nếu tham gia bảo hiểm.

254.000 đồng là mức đóng thấp nhất BHXH tự nguyện hàng tháng, không phải là quá sức của đa số đối tượng chưa tham gia. Nhưng với đa phần hộ trung bình và khá ở nông thôn như gia đình ông Lộc (xã Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên), điều họ cần là thông tin và sự tin tưởng về chính sách bảo hiểm tự nguyện.

Từ 1/1/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đối với hộ nghèo được hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo được 25%, các đối tượng còn lại là 10%. Đây được coi "vốn mồi" để người dân tự tích lũy an sinh cho mình sau này. Theo các chuyên gia, trong giai đoạn này, để khuyến khích người dân tham gia nhiều hơn cần các mức hỗ trợ cao hơn.

Hiện nay, bất cứ ai tham gia BHXH tự nguyện đều được hỗ trợ ít nhất 10%, và chỉ cần bỏ ra 1 - 2 ngày công là đủ đóng BHXH tự nguyện 1 tháng. Có thể đóng hàng tháng hoặc hàng năm là những ưu đãi để người dân chủ động và dễ dàng tham gia.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người cao tuổi Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người cao tuổi

VTV.vn - Một hình thức để người dân thoát khỏi sự "thụ động" nhờ cậy vào con cái là mua Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện hay nói cách khác là "chủ động" tích lũy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước