Cấp thị thực điện tử từ đầu tháng 2/2017

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/11/2016 14:07 GMT+7

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết trên hội trường. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Việc cấp thị thực điện tử được thí điểm 2 năm, kể từ ngày 1/2/2017.

Với trên 90% số đại biểu tán thành, sáng 22/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo Nghị quyết này, việc cấp thị thực điện tử được thí điểm 2 năm, kể từ ngày 1/2/2017. Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày. Nghị quyết giao Chính phủ quyết định danh sách những nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập và xuất cảnh bằng điện tử. Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2018.

Cũng tại phiên họp sáng 22/11, Quốc hội đã thông qua dự Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Theo đó, cả nước sẽ có 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời bổ sung kinh doanh pháo nổ vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước