Chăm lo đới sống người có công và nạn nhân nhiễm dioxin

Phùng Anh - Tô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/06/2016 20:24 GMT+7

VTV.vn - Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách chăm lo đến đời sống của những người có công với cách mạng và các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học dioxin.

Trong buổi tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học dioxin tỉnh Quảng Nam vào chiều nay (7/6), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao to lớn, đồng thời sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách chăm lo đến đời sống của những người có công với cách mạng và các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học dioxin.

Đánh giá cao ý chí, nỗ lực vươn lên của những người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học dioxin đã chủ động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống của chính mình và đóng góp tích cực cho xã hội, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy và chính quyền Quảng Nam hãy chia sẻ với nỗi đau, sự khó khăn, đồng thời tiếp tục làm hết trách nhiệm của mình để những người có công và nạn nhân nhiễm chất độc hóa học được hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trước đó, trong buổi tiếp đoàn, Phó Chủ quốc Hội Đỗ Bá Tỵ đã khẳng định: dù có nhiều tiến bộ nhưng các chính sách đối với người có công với cách mạng và nạn nhân chất độc da cam vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc; Quốc hội ghi nhận những ý kiến của các đại biểu đại diện cho những người có công và nạn nhân chất độc da cam nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước bằng các chính sách pháp luật phù hợp hơn, đồng thời tổ chức giám sát hiệu quả để các chính sách đó được thực hiện đầy đủ, công bằng và hiệu quả.

Tỉnh Quảng Nam có 35.000 người bị nhiễm chất độc da cam dioxin sau cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước