Chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 10:13 GMT+7

VTV.vn - Chăm sóc người cao tuổi dựa vào các mô hình cộng đồng là những mô hình thay đổi lối sống và tạo việc làm để người cao tuổi khỏe mạnh và năng động hơn.

Hôm nay (01/10) là Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ngày này được Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề tác động đến người cao tuổi và tôn vinh những đóng góp của họ với xã hội. Tại Việt Nam, tháng 10 này chính là Tháng hành động vì Người cao tuổi.

Theo Hội người cao tuổi Việt Nam, hiện cả nước có hơn 10 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 11% dân số. Riêng số người từ 80 tuổi trở lên là 2 triệu người.

Kể từ năm 2001, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số và trở thành một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng người cao tuổi nước ta sẽ chiếm 17%. 

Thực tế, người cao tuổi ở Việt Nam có tuổi thọ trung bình ngày càng cao. Nhưng tuổi khỏe mạnh lại thấp, hơn 65% người cao tuổi Việt Nam sống ở nông thôn và làm nông nghiệp. Trong khi đó, hệ thống an sinh xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu của người cao tuổi, chưa có hệ thống chăm sóc dài hạn.

Vì vậy, việc chăm sóc người cao tuổi vẫn thường dựa vào gia đình và đặc biệt là dựa vào các mô hình cộng đồng. Đây là những mô hình phòng khám tư nhân, phòng khám gia đình, những mô hình thay đổi lối sống và tạo việc làm để người cao tuổi khỏe mạnh và năng động hơn.

Thủ tướng: Lên án, xử lý nghiêm hành vi đối xử không tốt với người cao tuổi Thủ tướng: Lên án, xử lý nghiêm hành vi đối xử không tốt với người cao tuổi

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị cần xử lý nghiêm những người đối xử không tốt với người cao tuổi, đồng thời xây dựng phúc lợi tốt hơn cho người cao tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!




Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước