Chính phủ luôn lắng nghe nhân dân

Quang Hiệu, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/04/2018 20:45 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

VTV.vn - Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến của Mặt trận, để từ đó giải quyết được các vấn đề đặt ra từ trong nhân dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

"Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phải đi sát dân hơn, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân nhiều hơn trong giải quyết các công việc của đất nước", yêu cầu này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Hội nghị kiểm điểm quy chế phối hợp công tác 2017 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào sáng nay (17/4).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự tham dự của 3 Phó Thủ tướng và 18 lãnh đạo các Bộ, ngành tại cuộc làm việc thường niên với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm nay đã thể hiện trách nhiệm rất cao của Chính phủ. Và sự phối hợp này đang ngày một hiệu quả hơn, khi mà tất cả 14 công việc được hai bên thống nhất từ năm ngoái tới nay đều hoàn thành toàn bộ. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến của Mặt trận, để từ đó giải quyết được các vấn đề đặt ra từ trong nhân dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong lực lượng cán bộ làm công tác Mặt trận, có những người đã nhiều tuổi nhưng vẫn hoạt động rất năng nổ, nhưng lại cũng có một bộ phận trẻ tuổi nhưng không hoạt động mấy. Cùng với đó là công tác phối hợp giữa hai cơ quan vẫn còn bất cập, như việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân còn bị động, một số địa bàn khi xảy ra điểm nóng thì Mặt trận vẫn chưa phát huy tốt vai trò để vận động nhân dân. Và còn rất nhiều vấn đề nữa đang đặt ra đối với công tác Mặt trận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những nguy cơ, thách thức đang hiện hữu đối với đất nước, đó là sự tụt hậu, diễn biến hòa bình, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Do đó, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp để phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng thể chế, chính sách, sự phối hợp phải theo đúng tinh thần lắng nghe chân thành, nghiêm túc, trách nhiệm và thực thi.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn Chính phủ và Mặt trận cần tiếp tục chủ động phối hợp trong công tác để lắng nghe ý kiến của nhân dân, nhất là thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp. Bên cạnh đó, Chính phủ và chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước