Chủ tịch nước làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 20:33 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Sáng 19/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn - Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hội tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, cải cách tư pháp nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.

Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức thống nhất, tự nguyện của các luật gia trong cả nước, được thành lập năm 1955. Trong gần 63 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ chỉ có 40 hội viên khi thành lập, đến nay Hội đã có hơn 63.000 hội viên với hệ thống tổ chức Hội tại 63 tỉnh, thành. Trong những năm gần đây, Hội đã tích cực tham gia vào công tác xây dựng chính sách, pháp luật, nổi bật là Luật trọng tài Thương mại và Luật Trưng cầu ý dân đã được Quốc hội thông qua. Hội cũng đã tham gia công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho hội viên và nhân dân. Trong 5 năm qua, các trung tâm tư vấn pháp luật của Hộ đã tư vấn pháp luật cho hơn 370 nghìn vụ việc, trợ giúp pháp lý cho gần 275.000 vụ việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những thành tích các cấp Hội đã đạt được trong những năm qua. Nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết của Trung ương và của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước cho rằng các cấp Hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động, trong đó, đặc biệt chú trọng tham gia xây dựng pháp luật.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, đặc biệt là những hội viên hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Cũng trong buổi làm việc, một trong các nhiệm vụ được Chủ tịch nước nhấn mạnh là việc Hội cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí, đặc biệt cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, và những nhóm người yếu thế trong xã hội.

Cùng với yêu cầu đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, Hội cần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác đối ngoại.

Về công tác tư pháp, Chủ tịch nước cho biết Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã giao Hội Luật gia Việt Nam chuẩn bị Đề án "Xây dựng Bộ chỉ số Tư pháp", đề nghị Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam tập trung chỉ đạo chuẩn bị Đề án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về nguồn lực để Hội hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước