Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/07/2017 18:05 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/7, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Tây Ban Nha và Đại sứ Yemen đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam.

Đại sứ Tây Ban Nha Jesus Figa Lopez Palop, Đại sứ Cộng hòa Yemen Adel Mohamed Ali Ba Hamid đã lần lượt trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

* Tiếp Đại sứ Tây Ban Nha, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Tây Ban Nha, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, sớm xây dựng chương trình hành động làm khuôn khổ cho hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; hai bên sớm triển khai nội hàm hợp tác khung quan hệ đối tác chiến lược, trong đó có Thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã mời Nhà Vua và Hoàng gia Tây Ban Nha sang thăm Việt Nam.

Chuyển lời chào của Nhà vua Tây Ban Nha, gia đình Hoàng gia và Thủ tướng Tây Ban Nha tới Chủ tịch nước, Đại sứ cho biết Tây Ban Nha mong muốn khai thác các tiềm năng thương mại và kinh tế, văn hóa thể thao và giao lưu nhân dân.

* Tiếp Đại sứ Yemen, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ của Yemen trong đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Yemen và hy vọng tình hình ở Yemen sớm ổn định, giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán. Đại sứ Yemen mong muốn hai bên tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, văn hóa và cam kết nỗ lực hết mình giúp tăng cường quan hệ hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước