Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM: "Lãnh đạo, chỉ huy phải nói không với tham nhũng"

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 21:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là làm sao để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn.

Sáng nay (7/7), tại TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị 1, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có cuộc tiếp xúc cử tri các quận 1, 3 và 4. Tại cuộc tiếp xúc, thay mặt các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã giải đáp các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Tại cuộc tiếp xúc, một trong những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là làm sao để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn? Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Hơn ai hết, những người lãnh đạo, chỉ huy phải nói không với tham nhũng".

Về vấn đề truy bắt tội phạm truy nã bỏ trốn ra nước ngoài, trong đó có tội phạm về kinh tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, đã làm việc với Interpol để truy bắt số đối tượng này, không để những người phạm tội ảo tưởng nước ngoài là nơi ẩn náu, trốn tránh sự trừng trị của pháp luật.

Trả lời cử tri về câu chuyện bộ máy nhà nước công kềnh kém hiệu quả, Chủ tịch tịch nước cho biết tại Hội nghị Trung ương 6 sắp tới, Trung ương sẽ bàn và đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề này.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước cũng trả lời các ý kiến của cử tri về những dự án thua lỗ nghìn tỷ được dư luận đề cập gần đây.

Cũng tại cuộc tiếp xúc, đánh giá cao các hoạt động trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV vừa qua, đặc biệt là phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ, tuy nhiên, nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn cần có những giải pháp cụ thể và căn cơ hơn với một số vấn đề như: đầu ra cho nông sản hay tình trạng khai thác cát trái phép.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã trả lời các kiến nghị của cử tri đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em được nhắc tới nhiều thời gian gần đây.

Đối với các kiến nghị của cử tri về các bất cập trong bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, quản lý giá thuốc, sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, hay việc lập lại trật tự đô thị tại TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết đã ghi nhận đầy đủ và sẽ sớm thông báo lại với cử tri.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước