Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/11/2017 22:16 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Ioannis Raptakis, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Hy Lạp tại Việt Nam đến trình Quốc thư nhân dịp đảm nhận nhiệm kỳ công tác mới. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

VTV.vn - Sáng 6/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp nhận Quốc thư từ các Đại sứ Nigeria, Hy Lạp và Mỹ; tiếp các Đại sứ nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Đại sứ Nigeria Francis Efeduma, Đại sứ Hy Lạp Ioannis Raptakis và Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đã lần lượt trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiếp Đại sứ Nigeria, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Nigeria tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí tại các cơ quan, tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước mong muốn hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường giao lưu nhân dân, trong thời gian tới đây Đặc phái viên của Chủ tịch nước sẽ thăm Nigeria để đề xuất một số hướng đi mới nhằm thúc đẩy hợp tác của khu vực kinh tế tư nhân, kết quả chuyến làm việc này là tiền đề chuẩn bị cho chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao.

Đại sứ Nigeria cho biết Nigeria cam kết duy trì hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực song phương và diễn đàn quốc tế, khẳng định Tổng thống và người dân Nigeria mong muốn được đón Chủ tịch nước sang thăm Nigeria.

Tiếp Đại sứ Hy Lạp, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, đồng thời Hy Lạp ủng hộ Việt Nam thúc đẩy quan hệ với EU, sớm ký chính thức và triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về kinh tế biển, đóng tàu, nông nghiệp, du lịch, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực khảo cổ, bảo tồn và trùng tu các di tích lịch sử. Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời mời Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam.

Đại sứ Hy Lạp khẳng định Hy Lạp mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU, hy vọng hai nước sớm triển khai các chuyến thăm cấp Nhà nước.

Tiếp Đại sứ Mỹ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump, tạo dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên cần thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiệu quả hơn, chú trọng mở rộng giao lưu giữa các Bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh đối thoại chính sách, quốc phòng - an ninh, hợp tác giáo dục, văn hóa. Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của phía Mỹ trong vấn đề tẩy độc sân bay Đà Nẵng, đề nghị Mỹ tăng cường trợ giúp khắc phục hậu quả chiến tranh.

Cùng với đó, Việt Nam đánh giá cao lập trường của phía Mỹ trong vấn đề bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không tại khu vực. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chia buồn đến Chính phủ và gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng ở bang Texas ngày 5/11.

Đại sứ Mỹ cho biết sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, tin tưởng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Donald Trump sẽ thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, Đại sứ cũng bày tỏ sự chia sẻ với người dân miền Trung trước những thiệt hại to lớn do bão số 12 gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước