Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/05/2018 19:04 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ UAE Obaid AI Dhaheri. (Ảnh: UAE)

VTV.vn - Sau khi trình Quốc thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Đại sứ Mozambique và Đại sứ Hàn Quốc.

Sáng nay (17/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhận Quốc thư từ các Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Mozambique và Hàn Quốc nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam. Sau Lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước đã lần lượt tiếp các Đại sứ.

Đại sứ UAE Obaid AI Dhaheri; Đại sứ Mozambique Leonardo Pene; Đại sứ Hàn Quốc Kim Do Hyun đã lần lượt trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

* Tiếp Đại sứ UAE, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD. Việt Nam cũng khuyến khích các Quỹ đầu tư, doanh nghiệp UAE đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khách sạn - du lịch, hạ tầng cơ sở, cảng biển - hàng không, bất động sản, sản xuất thực phẩm Halal tại Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp cận nguồn vốn ODA ưu đãi từ Quỹ Phát triển Abu Dhabi.

Đại sứ nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của Việt Nam tại ASEAN, đề cao vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để hai bên tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí.

* Tiếp Đại sứ Mozambique, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Mozambique tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, mong muốn Mozambique ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí tại Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Mozambique trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, giáo dục, mong muốn đại sứ tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique, cũng như với các nước châu Phi.

Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Mozambique, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, cho biết Tổng thống Mozambique mong muốn sớm có chuyến thăm Việt Nam.

* Tiếp Đại sứ Hàn Quốc, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại phát triển cân bằng, bền vững; tạo điều kiện cho các sản phẩm nông thủy hải sản của Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, làm cầu nối để Hàn Quốc mở rộng đầu tư sang các nước ASEAN. Hai nước cũng cần tăng cường giao lưu nhân dân, tạo điều kiện và hỗ trợ cho công dân của hai nước học tập, lao động thuận lợi tại mỗi nước.

Đại sứ Kim Do Hyun khẳng định sẽ nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó hỗ trợ thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp của Việt Nam, đồng thời, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước