Chủ tịch nước Trần Đại Quang: "Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn"

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 18:39 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VOV)

VTV.vn -Sáng nay (29/12), Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đã tới dự Hội nghị triển khai công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018.

Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo báo cáo, năm 2017, ngành kiểm sát nhân dân đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn như vụ Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, Giang Kim Đạt, đồng thời đang đẩy mạnh tiến độ điều tra giai đoạn 2 một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng để sớm đưa ra xét xử. Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, qua đó góp phần đưa tỷ lệ án oan sai giảm đáng kể so với giai đoạn trước.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả ngành kiểm sát nhân dân đạt được trong năm 2017, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ tiếp tục có chuyển biến tích cực, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự được tăng cường không để oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn tiền khởi tố. Việc giải quyết các vụ án hình sự, hoạt động khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp đạt hiệu quả cao. Chủ tịch nước khẳng định những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm kỳ này, cũng là năm các cơ quan tư pháp, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp, các chủ trương, của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp. Do vậy ngành Kiểm sát nhân dân cần tiếp tục đề cao tinh thần "Thượng tôn pháp luật" bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị ngành kiểm sát nhân dân cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn và thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt.

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 khóa XII xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xây dựng và thực hiện đầy đủ các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chủ tịch nước tin tưởng ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước