Chủ tịch Quốc hội Việt Nam dự Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU lần thứ 138

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 21:07 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể của Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-138.

Vào cuối giờ chiều 25/3 theo giờ Việt Nam, tại Geneve, Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng hơn 60 người đứng đầu Quốc hội/Nghị viện các nước đã tham dự Phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 138.

Tại phiên họp toàn thể, nghị sĩ các nước đã cùng thảo luận những định hướng, giải pháp làm rõ vai trò, sự đóng góp của Nghị viện các nước trên thế giới đối với vấn đề di cư toàn cầu và người tị nạn, qua đó ngăn ngừa căn bản các mầm mống xung đột, tranh chấp; thúc đẩy khuôn khổ pháp lý quốc tế phù hợp các cam kết quốc tế nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người di cư hợp pháp, phòng chống di cư trái phép, buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia.

Các đại biểu cũng thảo luận nội dung phát huy vai trò của các Nghị viện và nghị sĩ trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, giám sát việc thực thi các chính sách, pháp luật của Chính phủ trong lĩnh vực này. Từ đó đề ra những chính sách, giải pháp, nguồn lực giúp những người di cư được hưởng chính sách y tế, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội và được tạo cơ hội tìm kiếm việc làm như người bản địa.

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 138 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, ảnh hưởng đến sự an toàn và cuộc sống của người dân, nhất là người di cư, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Các nhà lãnh đạo Nghị viện các nước cũng sẽ đưa ra các sáng kiến, giải pháp bền vững để thúc đẩy các cơ chế hợp tác, quan hệ đối tác giữa các quốc gia với các tổ chức khu vực, quốc tế nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ các nước, cộng đồng khu vực chịu ảnh hưởng vấn đề di cư trái phép. Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có bài phát biểu trong phiên họp toàn thể với chủ đề "Tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư: Cần có những giải pháp chính sách căn cứ trên thực tiễn".

Trước đó, với chủ đề "Giải pháp chính sách nhằm tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư và tị nạn", Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) đã tiến hành phiên họp của hội đồng điều hành.

Tại phiên họp này, lãnh đạo IPU đã báo cáo khái quát kết quả hoạt động của Liên minh Nghị viện Thế giới trong năm 2017 với những mục tiêu mà IPU đang hướng tới, trong đó có: tăng cường tính dân chủ của các Nghị viện, thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ; bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, đóng góp vào việc củng cố hòa bình, phòng ngừa xung đột và đảm bảo an ninh; thúc đẩy đối thoại và hợp tác liên nghị viện, khuyến khích sự tham dự của giới trẻ vào đời sống chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước