Chưa lo xong giá lợn, lại lo đến giá gà

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/05/2017 08:52 GMT+7

VTV.vn - "Chưa lo xong giá lợn, lại lo đến giá gà" là nhan đề bài viết đáng chú ý trên tờ Nông thôn ngày nay sáng nay (22/5).

* Sáng nay (22/5), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc với một chương trình nghị sự dày đặc, từ xây dựng pháp luật, giám sát đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tờ Đại biểu Nhân dân cho biết, tại kỳ họp này, lần đầu tiên các tài liệu đã được gửi đến đại biểu Quốc hội theo đúng thời hạn quy định sau nhiều lần bị các đại biểu than phiền rằng chỉ nhận được tài liệu vào phút chót. Như vậy, mỗi đại biểu sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu, việc này có lẽ sẽ phần nào khắc phục tình trạng đại biểu e dè khi đóng góp ý kiến, hay là chọn cách không biểu quyết vì lý do chưa được nghiên cứu kỹ tài liệu.

* Báo Đầu tư cho rằng đây sẽ là là kỳ họp được cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như cộng đồng khởi nghiệp mong đợi nhất, bởi tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật, trong đó có Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự luật này đưa ra rất nhiều chính sách hỗ trợ về tiếp cận tín dụng, ưu đãi thuế, mặt bằng sản xuất... Các chính sách hỗ trợ có thể chưa thực hiện ngay khi luật có hiệu lực, nhưng Bộ Tài chính đã sẵn sàng áp dụng chính sách giảm thuế. Đây là tiền đề vô cùng quan trọng để thực hiện mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020.

* Trước thềm kỳ họp, Báo Giao thông đã kịp ghi nhận ý kiến nhiều đại biểu Quốc hội nhìn lại hơn 1 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ đưa ra thông điệp xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động.

Nhiều đại biểu cho rằng, sự chuyển biến rõ rệt đã được nhìn thấy rõ trong hơn 1 năm qua, đó là sự quan tâm giải quyết từ những vụ việc cụ thể, Thủ tướng đã trực tiếp đi đến rất nhiều địa phương, tham gia nhiều cuộc đối thoại để lắng nghe, chia sẻ và kết luận, giải quyết những kiến nghị cụ thể. Các đại biểu cũng bày tỏ sự hài lòng và tin tưởng vào một bình minh rực sáng đối với Chính phủ.

* Thời báo Kinh tế Việt Nam hôm nay cho rằng: tuy Hoa Kỳ đã rút khỏi TPP nhưng vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam và nhiều doanh nghiệp của Hoa Kỳ đang tìm kiếm giải pháp để thay thế TPP.

Đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ nhấn mạnh: người Việt Nam có câu: Trâu chậm uống nước đục, Hoa Kỳ không muốn chậm chân so với các doanh nghiệp đến từ EU thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Dù tương lai Hiệp định thương mại tự do hai nước chưa chắc chắn nhưng Việt Nam cần kiên định nỗ lực trong cải cách, tạo nền tảng về cả pháp lý và chính sách để có thể đàm phán.

* Với nhan đề "Chưa lo xong giá lợn, lại lo đến giá gà", tờ Nông thôn ngày nay cho biết: Do cung vượt cầu, lượng thịt gà nhập khẩu tăng cao, cộng với việc động viên người dân tập trung giải cứu thịt lợn trong thời gian qua đang khiến đàn gà ở Đông Nam Bộ - thủ phủ chăn nuôi gia cầm rớt giá mạnh.

Theo các hộ nuôi gà tại đây, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá gà các loại đều giảm mạnh. Có thời điểm, giá gà công nghiệp chỉ còn khoảng 20.000 đồng/kg. Hiện nay, giá gà tam hoàng tại các trang trại khoảng 32.000 đồng/kg, gà thả vườn là 46.000 đồng/kg. Với chi phí công chăm sóc, thức ăn, vaccine như hiện nay, mỗi kg gà nông dân lỗ từ 3.000 - 8.000 đồng.

* Sau thất bại của tuyến xe bus nhanh BRT Hà Nội, báo Lao động hôm nay đưa ra nhận định: Thành phố Hồ Chí Minh cần xem lại tuyến BRT số 1 để tránh đi vào vết xe đổ.

Theo quy hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 2020 sẽ có 6 tuyến BRT, trong đó tuyến số 1 dài 23km có tổng vốn đầu tư hơn 3 nghìn tỷ đồng đang được thiết kế. Theo tìm hiểu của tờ báo này, vấn đề cơ sở hạ tầng tại tuyến này cũng đang còn bất cập cần tính toán lại, và nếu bỏ số tiền này để đầu tư sau đó khi khai thác lại chỉ có lèo tèo khách đi thì chẳng khác nào một sự lãng phí rất lớn.

* Mục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh báo Sài Gòn giải phóng hôm nay có bài viết: Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Kể từ khi Đảng ta được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: "Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: mình vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân".

Khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Người cũng chỉ tâm niệm một điều: "Đảng ta là Đảng cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác". Vì vậy, Người luôn chỉ rõ cho mọi người thấy và hiểu rõ vấn đề cốt lõi của đạo đức cách mạng là: Việc gì lợi cho dân phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân phải hết sức tránh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước