Chung cư đang "bức tử" giao thông Hà Nội

Trung Hậu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/09/2016 13:09 GMT+7

VTV.vn - Mật đô dân cư ngày càng tăng trong khi hạ tầng chưa được cải thiện là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại Hà Nội trong thời gian qua.

Thống kê chưa đầy đủ của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia cho thấy, chỉ tính riêng khu vực phía Tây thuộc các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Từ Liêm của thành phố Hà Nội, có hơn 100 dự án nhà chung cư cao tầng đã và đang triển khai. Mật độ xây dựng dày đặc được cho là nguyên nhân gây "bức tử" cho hạ tầng giao thông Hà Nội.

Ông Trần Ngọc Chinh, Chủ tịch Hội quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói: "Thành phố cho xây dựng quá nhiều nhà cao tầng. Nhiều tuyến đường có quá nhiều nhà cao tầng, như đường Lê Văn Lương, đường vành đai 3 gây nên ách tắc kéo dài. Đây là một trong những vấn đề mà trong công tác quản lý còn buông lỏng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước