Có nên cho phép tăng giờ làm thêm của công nhân Việt Nam?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/09/2016 20:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là vấn đề được đưa ra bàn luận trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (13/9).

Theo quy định hiện hành, một công nhân ở Việt Nam hiện được phép làm thêm không quá 300 giờ trong một năm. Trong khi đó, các nước cho phép làm thêm từ 450 giờ đến 600 giờ. Số giờ được phép làm thêm của công nhân Việt Nam được xếp vào loại thấp nhất ở khu vực châu Á. Liệu quy định này có nên thay đổi theo hướng nới rộng như nhiều nước khác hay không?

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (13/9), chị Lê Thị Ngọc Hà - công nhân khu công nghiệp Thăng Long và ông Mai Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề này. Mời quý vị theo dõi qua video trên!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước