Có nên mở rộng diện chịu trách nhiệm hình sự với 3 tội danh

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 09:30 GMT+7

VTV.vn - Trước thực tế thời gian gần đây, nhiều vụ xâm hại trẻ em diễn ra gây bức xúc trong dư luận nên có đại biểu đề nghị luật nghiên cứu đưa ra những biện pháp xử lý mạnh.

Có nên mở rộng diện chịu trách nhiệm hình sự với người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi trong cả trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng với 3 tội danh: Cố ý gây thương tích, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đây là vấn đề còn gây tranh cãi tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách khi thảo luận về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 diễn ra hôm nay (3/4) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trước tình hình thực tế các tội phạm ngày càng trẻ hóa khi phạm tội cố ý gây thương tích, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, gây nhiều bất ổn trong xã hội, nên có ý kiến đại biểu Quốc hội phải xử lý hình sự với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi với tội danh ít nghiêm trọng và nghiêm trọng.

Tuy nhiên cũng có nhiều đại biểu phân tích để bảo đảm nhất quán về chính sách hình sự của Bộ luật hình sự năm 2015 nghĩa là thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, có nghĩa chỉ xử lý hình sự khi phạm tội rất nghiêm trọng khi cố ý và đặc biệt nghiêm trọng.

Trước thực tế thời gian gần đây, nhiều vụ xâm hại trẻ em diễn ra gây bức xúc trong dư luận nên có đại biểu đề nghị luật nghiên cứu đưa ra những biện pháp xử lý mạnh.

Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi sẽ tiếp tục được đưa ra tại kỳ họp quốc hội tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước