Có nên quy định riêng về tuổi nghỉ hưu cho các ngành đặc thù?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/03/2018 23:24 GMT+7

VTV.vn - Có nên tăng tuổi nghỉ hưu của các ngành nghề giống nhau hay có quy định riêng cho một số ngành đặc thù là vấn đề đang được nhiều người quan tâm.

Bộ LĐ-TB&XH vẫn tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Luật Lao động, trong đó đáng chú ý là nội dung nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nam lên 62 tuổi và của nữ lên 60 tuổi, bắt đầu thực hiện lộ trình từ năm 2021.

Hiện tuổi nghỉ hưu bình quân của lao động là 53,4 tuổi, còn một số nghề nặng nhọc, độc hại tuổi nghỉ hưu bình quân chỉ khoảng 43 tuổi. Vậy có nên tăng tuổi nghỉ hưu của các ngành nghề giống nhau hay có quy định riêng cho một số ngành đặc thù?

VIDEO trên là ghi nhận của phóng viên VTV với ngành dệt - ngành có nhiều lao động nghỉ hưu trước tuổi và hầu hết đều mắc bệnh nghề nghiệp.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Vì sao đề xuất nữ tăng 5 năm nhưng nam chỉ tăng 2 năm? Tăng tuổi nghỉ hưu: Vì sao đề xuất nữ tăng 5 năm nhưng nam chỉ tăng 2 năm?

VTV.vn - PGS.TS Nguyễn Hiền Phương, Giảng viên Đại học Luật Hà Nội, chuyên gia Luật Lao động sẽ đưa ra quan điểm lý giải cho vấn đề này trong Café sáng với VTV3.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước