Cử tri Hải Phòng mong mỏi Chính phủ hỗ trợ xây dựng các công trình lớn về đường giao thông

Trung Kiên - Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 21:16 GMT+7

VTV.vn - Trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, chiều 13/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị chính quyền các cấp của Hải Phòng phải sát dân, lo cho người dân, đi cùng với cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư và kinh doanh.

Đa số các kiến nghị của cử tri quận Đồ Sơn đều đề nghị Chính phủ hỗ trợ thành phố xây dựng các công trình lớn về đường giao thông, cũng như xây dựng cảng cá và kè biển. Một số đại biểu đánh giá, sau 1 năm 1 tháng và 7 ngày, Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu với tầm nhìn và nhất quán trong hành động theo phương châm liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp, từng bước tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như làm yên lòng dân.

Có đại biểu đánh giá cao Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết liệt chỉ đạo làm rõ nhiều vụ án kinh tế lớn, đồng thời đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xử lý trách nhiệm chính trị của những người đã để xảy ra thất thoát, lãng phí ở 12 dự án có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ nhưng không hoạt động hoặc không phát huy được hiệu quả.

Phát biểu trước các cử tri quận Đồ Sơn và các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ hết sức quan tâm tới việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông ở thành phố Cảng, nhất là tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Việc khởi động xây dựng đoạn qua Thái Bình và thành phố Hải Phòng của con đường này theo hình thức đối tác công - tư thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo Hải Phòng và quyết liệt của Chính phủ để Hải Phòng sớm trở thành đầu mối về giao thông của các tỉnh phía Bắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị chính quyền các cấp thành phố Hải Phòng phải đảm bảo an ninh trật tự để người dân không phải lo ngay ngáy hay sống trong sợ hãi vì mất an ninh trật tự. Thủ tướng cũng khẳng định sẽ hết sức quan tâm tới những tâm nguyện chính đáng của cử tri quận Đồ Sơn, Hải Phòng; bằng hành động, Quốc hội và Chính phủ sẽ từng bước tìm ra các giải pháp tốt hơn cho những vấn đề này, trong đó có 12 công trình lớn nhưng thua lỗ hoặc không phát huy hiệu quả.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Trung tướng Đặng Kinh, năm nay 96 tuổi, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 3, nguyên Tỉnh đội trưởng Kiến An. Trong kháng chiến chống Pháp, ông đã từng chỉ huy nhiều trận đánh du kích nổi tiếng, trong đó có trận đánh sân bay Cát Bi, góp phần chia lửa cùng chiến trường Điện Biên Phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Cử tri

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước