Cử tri Nam Trung Bộ nô nức đi bầu cử

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/05/2016 17:31 GMT+7

Cử tri Bình Định tham gia bỏ phiếu

VTV.vn - Tại các tỉnh Nam Trung Bộ - khu vực có địa lý khá phức tạp và đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cử tri đã nô nức đi bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

* Tại Bình Định: Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần này, tỉnh Bình Định có hơn 1.184.000 cử tri đi bầu cử tại 1.257 khu vực bỏ phiếu.

Là địa phương có thế mạnh về đánh bắt xa bờ, cử tri tỉnh Bình Định kỳ vọng, những đại biểu được tín nhiệm sẽ đóng góp tiếng nói quan trọng trong các chính sách giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển; các buôn làng vùng sâu, vùng xa được kéo điện lưới quốc gia và giao thông thông suốt.

Tính đến 10h30 ngày 22/5, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Bình Định là 89%; trong đó có 212 khu vực đã hoàn tất công tác bỏ phiếu.

* Tại Phú Yên: Sau lễ khai mạc, hơn 666.490 cử tri tại 862 khu vực bỏ phiếu của Phú Yên đã tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ở các địa phương ven biển, cử tri là ngư dân đã tích cực bỏ phiếu nhằm gửi gắm nguyện vọng đến những người trúng cử sẽ có tiếng nói nhất định để cuộc sống ngư dân ngày càng phát triển. Tại nhiều điểm bỏ phiếu, cử tri đã hoàn thành nghĩa vụ công dân trước 8h cùng ngày.

* Tại Khánh Hòa: Sáng 22/5, hơn 960.000 cử tri Khánh Hòa đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân cáccấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.002 khu vực bỏ phiếu với 1.003 điểm bỏ phiếu.

* Tại Ninh Thuận: 439.061 cử tri trên địa bàn toàn tỉnh đã nô nức đi bỏ phiếu từ sáng sớm. Đến 11h ngày 22/5, tỷ lệ cử tri đi cử tri tỉnh Ninh Thuận đi bầu cử đạt 64%. Riêng huyện bác Ái - huyện có đến 95% đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 95%.

* Tại Bình Thuận: Sáng 22/5, hơn 928.000 cử tri tại 855 khu vực bỏ phiếu của Bình Thuận đã đi bỏ phiếu. Là địa phương có 34 dân tộc sinh sống, cử tri Bình Thuận mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào.

Tính dến 10h30, tỉnh Bình Thuận đã có 41,42% cử tri bỏ phiếu. Có 2 xã đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử là Phan Duẫn, huyện Tuy Phong và Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

* Tại Lâm Đồng: Sáng 22/5, trên 878.000 cử tri tại Lâm Đồng đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 1.183 khu vực bỏ phiếu. Công tác tổ chức bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, an ninh, an toàn tại các khu vực bầu cử được đảm bảo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước