Đà Nẵng đình chỉ xây dựng công trình không phép

Ngọc Bích, Mai Khương (VTV8)-Chủ nhật, ngày 12/03/2017 16:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (12/3), lãnh đạo địa phương cùng các ngành chức năng tiếp tục đến công trình không phép tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng để tiến hành các bước xử lý.

Những ngày gần đây, TP Đà Nẵng xôn xao về một công trình xây dựng chưa được cơ quan chức năng cấp phép tại địa chỉ số 3 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Khu vực này được cho là xây dựng trái phép. Trong khuôn viên của công trình có một số hạng mục giống như từng căn nhà liền kề đang được xây dựng.

Theo tìm hiểu, đây là công trình mang tên Trung tâm Giới thiệu trà và đặc sản Việt Nam, do Công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy làm chủ đầu tư, có tổng diện tích gần 2.000 m2. Theo thiết kế, mỗi gian nhà có diện tích từ 40 - 70 m2.

Công trình được xây dựng trên phần đất được thuê lại từ nhà kho của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt May, với mục đích thuê để làm kho trưng bày trà. Tuy nhiên, hiện tại, chủ đầu tư đã thay đổi cấu trúc bên trong kho thành các gian trưng bày trà, cà phê mà chưa có giấy phép của Sở Xây dựng.

Mặc dù công trình đã thi công được hơn 3 tháng nhưng do tất cả được bao bọc bởi dãy tường bê tông cao gần chục mét xung quanh và hàng cây xanh lại nằm trong phần kho của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt May nên đến khi chủ đầu tư đập dỡ tường bao bọc mới lộ ra những gian nhà có lối kiến trúc cổ.

Hiện cơ quan chức năng đã đình chỉ toàn bộ hoạt động của công trường, kể cả hoạt động cung ứng vật liệu xây dựng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước