Đà Nẵng thu hồi toàn bộ đất giao khoán xảy ra phá rừng

VTV8-Thứ bảy, ngày 12/03/2016 22:24 GMT+7

VTV.vn - Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cơ quan chức năng rà soát, chấm dứt việc giao khoán đất rừng, thu hồi đất giao khoán dẫn đến phá rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Thời gian qua, rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà liên tiếp bị "chảy máu". Nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất rừng giao khoán, trong khi đó UBND phường Thọ Quang không biết đất đó được giao cho ai, còn kiểm lâm biết rừng bị phá từ trước nhưng cố tình làm ngơ.

Trước sự việc này, UBND TP Đà Nẵng đã xử lý kỷ luật các cán bộ công chức liên quan, chỉ đạo ngừng việc bàn giao hồ sơ giao khoán đất rừng giữa Sở NN&PTNT và quận Sơn Trà; chỉ đạo rà soát các dự án, các tổ chức, cá nhân được giao khoán trồng rừng, phát triển kinh tế vườn tại bán đảo Sơn Trà, qua đó, đề xuất hình thức xử lý, thu hồi giấy phép đối với diện tích rừng giao khoán thực hiện không đúng quy định, từ nay về sau không giao khoán rừng tại khu vực này; đồng thời triển khai khôi phục lại diện tích rừng bị xâm hại, hoàn thành trong tháng 3/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước