Đại biểu Quốc hội tranh luận về quy định xử lý hình sự với trẻ 14-16 tuổi

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/05/2017 14:06 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên thảo luận của Quốc hội sáng nay, đã có những ý kiến khác nhau, thậm chí cả tranh luận xung quanh quy định xử lý hình sự đối với trẻ từ 14 - 16 tuổi.

Sáng nay (24/5), Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 - Một bộ luật đã phải lùi hiệu lực thi hành do có nhiều sai sót. Tại lần sửa đổi này, dự thảo luật đã bổ sung một số tội danh mới, cũng như sửa đổi một số điều luật bị lỗi kỹ thuật.

Trong phiên thảo luận sáng nay, đã có những ý kiến khác nhau, thậm chí là tranh luận xung quanh quy định xử lý hình sự đối với trẻ từ 14 - 16 tuổi. Ban soạn thảo đã trình Quốc hội thảo luận 2 phương án:

Phương án 1: Giữ như quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người từ 14 - 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về cả tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đối với 3 tội danh gồm: tội cố ý gây thương tích, tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Phương án 2: Do Chính phủ trình đã thu hẹp phạm vi xử lý hình sự đối với lứa tuổi này. Theo đó, người từ 14-16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đối với 3 tội danh trên.

Đại biểu Quốc hội tranh luận về quy định xử lý hình sự với trẻ 14-16 tuổi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình phát biểu.

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình - cho rằng, tội phạm ngày càng trẻ hóa, gần đây số vụ hiếp dâm đang có xu hướng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây bất an cho xã hội, vì thế luật cần phải xử nghiêm. Xử một người để cứu muôn người, đấy mới là nhân văn.

Trong khi đó, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Bùi Văn Xuyền lại nhận định: "Không vì một vài vụ án mà sửa đổi chính sách tốt đẹp liên quan đến trẻ em đã ổn định lâu dài. Do vậy, sửa đổi là cần cân nhắc".

Trong phiên thảo luận sáng nay, nhiều đại biểu cho biết họ đã thay đổi ý kiến của mình. Thay vì đồng ý với Phương án 1 mà họ đã ấn nút thông qua trước đó, nay đã chuyển sang đồng tình với đề xuất của Chính phủ (Phương án 2). Lý do là qua thời gian nghiên cứu thấy phương án này là phù hợp, nhân văn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước